Theo dõi trên

Tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số: Nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ

07/04/2020, 09:30 - Lượt đọc: 36

BT- Ngay khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý kiến nghị của Bộ Tài chính về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trong 15 ngày, kể từ ngày 1/4, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã triển khai ngay các biện pháp thực hiện. Công ty đã liên hệ với các đại lý tiến hành thu hồi vé số của kỳ quay số mở thưởng ngày 2/4 đã phát hành ra thị trường. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, nhiều vấn đề mới đã phát sinh cần sự hướng dẫn cụ thể từ Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện chỉ thị của Thủ tướng thì các công ty xổ số khu vực miền Nam đã đồng thuận với chủ trương của Chính phủ. Nhưng thực tế đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, cũng như lúng túng trong thực hiện vì chưa có được sự thống nhất. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 1/4 được hiểu là dừng tất cả mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến giao dịch giữa công ty với đại lý và nhất là hoạt động của người trực tiếp bán vé số phải tạm ngưng hết. Tuy nhiên, trong thực tế, ở khoảng thời gian dừng hoạt động kinh doanh xổ số, các công ty xổ số vẫn phải thực hiện giao dịch với đại lý để thu hồi lại vé đã phát hành trước cho đại lý và đại lý cũng đã phân phối cho người bán lẻ; thu vé trúng thưởng đã ủy quyền cho trả thưởng  khách hàng; đối chiếu và thu nợ tiền bán vé; ít nhất trước 1 tuần lễ các công ty xổ số phải giao vé trước cho kỳ vé sẽ được bán lại bắt đầu từ ngày 16/4/2020. Đây là những việc bắt buộc các công ty xổ số kiến thiết phải làm để đảm bảo hoạt động bán vé số sẽ được diễn ra ngay sau khi được Chính phủ cho phép phát hành trở lại. Nhưng nếu thực hiện như vậy thì rất dễ vi phạm chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, nếu bắt buộc phải tạm dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh xổ số thì sẽ xảy ra trường hợp vé trúng thưởng khi công ty thu nhận về sẽ trễ hạn 30 ngày theo quy định, chưa kể những trường hợp lợi dụng mà các công ty không thể kiểm soát được. Cùng với đó, hiện nay trong quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số, các công ty xổ số không được trích từ chi phí hoạt động của công ty để thực hiện việc hỗ trợ phần nào cho người trực tiếp bán vé số. Mặc dù, những người trực tiếp bán lẻ vé số sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều từ việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số.

Từ những khó khăn, vướng mắc trên, hiện nay các công ty xổ số đang rất cần sự chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể từ Bộ Tài chính để thống nhất thực hiện và không vi phạm chủ trương, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số: Nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ