Theo dõi trên

Sông Lũy có nhà văn hóa mới

06/01/2020, 16:05 - Lượt đọc: 6

BT- Những ngày cận Tết Canh Tý, trên công trình xây dựng Nhà văn hóa Sông Lũy càng nhộn nhịp và tất bật hơn bao giờ hết. Nhiều nhóm thợ đang khẩn trương thi công các phần việc cuối cùng như: Hoàn thiện hội trường, phòng đọc sách, phòng họp, cửa, tường rào, trồng cây xanh…Tuy công trình đã cơ bản hoàn thành, nhưng khâu hoàn thiện vẫn mất khá nhiều thời gian. Dự án Nhà văn hóa Sông Lũy được khởi công từ đầu năm 2019, dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2020, nhưng đang quyết tâm hoàn thành sớm hơn để đưa công trình vào hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý để người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí trong những ngày vui xuân. Để giải quyết hết công việc đơn vị phải tăng ca và tập trung hết lực lượng cho công trình…”.

                
   Công trình Nhà văn hóa Sông Lũy xây dựng    bằng vốn xổ số kiến thiết.

Dự án Nhà văn hóa xã Sông Lũy được tỉnh và UBND huyện Bắc Bình đầu tư gần 4,5 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận. Nhà văn hóa được xây dựng trên khuôn viên của Trường THCS Sông Lũy cũ có diện tích gần 1.000 m2. Đây là công trình văn hóa được thiết kế khá hiện đại gồm nhiều phòng chức năng như: Thư viện, đài truyền thanh, hội trường, sân khấu biểu diễn văn nghệ và sân thể thao… Công trình Nhà văn hóa Sông Lũy nằm ở vị trí bên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn thôn 1, xã Sông Lũy nên thuận tiện trong việc đi lại của người dân. Khi đưa công trình vào hoạt động sẽ là tâm điểm thu hút người dân các thôn trong xã quy tụ hội họp, sinh hoạt văn hóa nghệ thuật. Xã Sông Lũy có nhiều dân tộc khác nhau (Kinh, Nùng, Rai, Tày…) sinh sống, do vậy bên trong Nhà văn hóa hoặc phù điêu trang trí cũng thể hiện những nét riêng của vùng Sông Lũy một địa bàn đa dân tộc, đa sắc màu văn hóa. Ông Nguyễn Sơn - người dân thôn 1, xã Sông Lũy phấn khởi chia sẻ: “Lâu nay xã chưa có nhà văn hóa đúng nghĩa, mỗi lần sinh hoạt đông người phải mời về hội trường của xã hoặc mượn nhà dân để sinh hoạt, thiếu chỗ, ghế ngồi chất lượng sinh hoạt, tuyên truyền chủ trương, chính sách bị hạn chế. Tại các thôn cũng chủ yếu mượn nhà dân để họp… Bây giờ xã có nhà văn hóa khang trang, đúng chuẩn việc sinh hoạt cộng đồng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhất là các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao sẽ thu hút được nhân dân đến tham gia và cổ vũ”.

Có thể nói, việc hoàn thành và đưa công trình Nhà văn hóa Sông Lũy vào hoạt động trong dịp xuân Canh Tý 2020 là sự kiện đáng nhớ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân vùng miền núi còn nhiều khó khăn.

 L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sông Lũy có nhà văn hóa mới