Theo dõi trên

Sẽ khảo sát tính bức xúc của tuyến đường Mộ Cô

12/03/2019, 09:32

BT- Cử tri xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết phản ánh: Tuyến đường Mộ Cô, từ thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp đi qua đường Võ Nguyên Giáp ra đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né đã bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Đề nghị các ngành chức năng thành phố sớm xem xét, đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Mộ Cô.

Chúng tôi tìm hiểu được biết: Tuyến đường Mộ Cô (thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp) có điểm đầu giáp đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né) cắt qua đường Võ Nguyên Giáp, dài 2,1 km và đoạn cuối tuyến đường Mộ Cô nối từ đường Võ Nguyên Giáp vào thôn Thiện Trung, dài 1 km. Năm 2015, UBND TP. Phan Thiết đã đầu tư nâng cấp tuyến đường Mộ Cô bằng bê tông xi măng, dài 450 m để nhân dân đi ra tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng thuận lợi (đoạn đường này được đặt tên là Nguyễn Công Hoan). Đoạn còn lại là đường cấp phối lồi lõm rất khó đi, dân cư thưa thớt. Nhất là sau khi UBND TP. Phan Thiết đầu tư xây dựng tuyến đường mới Trần Khát Chân, nối từ thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp ra đường Võ Nguyên Giáp đã tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, nên đoạn đường Mộ Cô cấp phối còn lại ít người sử dụng. Việc đi lại của người dân thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp xuống khu vực phường Hàm Tiến chủ yếu trên tuyến đường Hồ Quang Cảnh.

Để đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường cấp phối Mộ Cô, từ thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp đến phường Mũi Né, dài 2,7 km cần nguồn kinh phí khá lớn và phải giải tỏa, thu hồi đất của các hộ dân theo quy định. Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP. Phan Thiết xác định tính bức xúc của tuyến đường Mộ Cô để báo cáo, đề xuất Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương đầu tư. Hiện Phòng Quản lý đô thị Phan Thiết đã phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND xã Thiện Nghiệp và phường Mũi Né tiến hành khảo sát, đề xuất UBND TP. Phan Thiết báo cáo UBND tỉnh xem xét cho chủ trương giải quyết.                                              

Ngọc Tuấn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẽ khảo sát tính bức xúc của tuyến đường Mộ Cô