Theo dõi trên

Sau một tháng lập lại trật tự lòng lề đường thấy gì ở các chợ phường

28/04/2017, 15:43 - Lượt đọc: 6

BTO- Thành phố Phan Thiết hiện nay hầu như ở mỗi phường đều có một chợ, điển hình là các chợ Cẩm Xình (Lạc Đạo), chợ Văn Thánh (Phú Tài), chợ Phú Thủy, chợ Cây số một (Phú Trinh), chợ Phường (gồm hai phường Phú Trinh và Phú Thủy). Trước đây, các chợ này hầu như mua bán lấn chiếm tràn lan ra cả ngoài đường, ảnh hưởng giao thông đi lại. Cách đây hơn một tháng, khi thành phố ra quân lập lại trật tự vỉa hè lòng lề đường, tình hình chuyển biến hẳn, không còn cảnh bưng bê từng mớ cá đứng ngồi bán dưới lòng đường, trên lề hàng rau hành rải ra bán không còn lối cho người đi bộ. Công an, tự vệ luôn túc trực nhắc nhở những người vi phạm, đường phố như rộng hẳn ra.

Có điều, sau hơn một tháng ra quân, giờ đây đi đến các chợ nói trên, thấy gì? Dưới đây là những hình ảnh ghi được vào ngày 27/4/2017: Chợ Cẩm Xình chỉ họp đến hơn 10 giờ sáng thì tan, nhưng người ta họp tràn lan ra cả ngả ba đường Ngư Ông-Ngô Quyền,(ảnh 1). 16 giờ chiều, Chợ Văn Thánh bày hàng ra cả lề đường (ảnh 2 và 3). Chợ Cây số một hàng hóa bán suốt dãy lề, người mua thì đứng ngồi trên xe máy dưới lòng đường (ảnh 4 và 5). Chợ Phú Thủy cá tôm rau hành bày cả ra đường, người mua tha hồ chống xe túm tụm dưới lòng đường, kín hết lối đi (ảnh 7 và 8). Duy nhất chỉ có chợ Phường là đường sá trật tự, luôn có mặt của lực lượng giữ an ninh trật tự (ảnh 6)

                                                                                                                  
Ảnh 1
   
Ảnh 2
   
Ảnh 3
   
Ảnh 4
   
Ảnh 5
   
Ảnh 7
   
Ảnh 8
   
Ảnh 6

BẠCH TUYẾT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau một tháng lập lại trật tự lòng lề đường thấy gì ở các chợ phường