Theo dõi trên

Ô nhiễm, mất mỹ quan từ rác thải ven đường

31/12/2020, 14:28 - Lượt đọc: 108

BT- Mới đây, chúng tôi có dịp đi dọc theo tuyến đường ven biển từ thị trấn Phan Rí Cửa đến 2 xã Chí Công, Bình Thạnh (Tuy Phong) với những hàng dương xanh tít, rì rào, thơ mộng, nhưng bất ngờ chứng kiến những chiếc bao màu trắng chứa đựng vỏ ốc, vỏ sò bốc mùi, cùng những bao nilon rác bên vệ đường. Tuyến này đường khá hẹp, quanh co, có nhiều danh lam thắng cảnh thu hút nhiều du khách tham quan của huyện Tuy Phong, nhưng thỉnh thoảng lại gặp rác ven đường đập vào mắt du khách…

                
   Người dân thị trấn Chợ Lầu (Bắc Bình) dọn    dẹp rác thải.

Trong khi đó, ở phía nam tỉnh, quốc lộ 55 trải dài qua các xã ven biển Hàm Tân, thị xã La Gi cũng đối mặt với rác thải bỏ ven đường, hoặc nằm dưới cống rãnh. Mùa khô nắng nóng lâu ngày, rác trong bao nilon 2 bên đường tung tóe ra ngoài, hôi hám, ô nhiễm không khí; rác còn gây cản trở dòng chảy rãnh thoát nước 2 bên đường vào khi trời mưa xuống. Thay vì người dân địa phương đào hố chôn rác, một số người tiện thể quăng bao đựng rác xuống rãnh cho nước mưa cuốn đi. Tình trạng này còn bắt gặp ở các xã, phường: Tân An, Tân Xuân, Tân Hà, Tân Nghĩa dọc theo tuyến đường quốc lộ 55. 

Còn tỉnh lộ ĐT 719 (La Gi - Hàm Thuận Nam - TP. Phan Thiết), tại những đoạn đường vắng thưa nhà, không khó thấy hình ảnh từng đống nilon đựng rác thải sinh hoạt, mùi hôi phơi phóng, chế biến hải sản 2 bên đường… gây mùi khó chịu với du khách đi ngang qua. Cùng với đó vẫn còn tình trạng khách du lịch, hành hương xả rác các khu du lịch cộng đồng ở bãi biển Cam Bình xã Tân Phước, dinh Thầy Thím xã Tân Tiến (La Gi), bãi biển Mũi Né, Hòn Rơm (TP. Phan Thiết)…Những chợ nằm ven đường cũng vậy, buổi chiều chợ tan những đống rác nằm trước chợ, sát mép đường, đến tối mới được chở đi. Như chợ Cam Bình (La Gi), chợ Tân Nghĩa (Hàm Tân) cạnh quốc lộ 55; chợ tạm Tân Lập gần cầu Sông Phan, cạnh quốc lộ 1A. Quốc lộ 55 nối dài từ Hàm Tân lên Tánh Linh quanh co, thơ mộng nhưng đoạn qua Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông cũng thấy những bao rác bên vệ đường.  Rác thải sinh hoạt cũng tập kết nhiều điểm dưới rãnh thoát nước và ven quốc lộ 28 qua huyện Hàm Thuận Bắc... Ở thành phố du lịch Phan Thiết, rác quăng bừa bãi ở một số khu dân cư đông đúc ven biển, đường giáp ranh Khu dân cư 19/4 - Kênh Bàu; rác do người dân vứt xuống kênh rạch, chân cầu, gây ô nhiễm không khí đối với khách bộ hành.

Từ thực trạng trên, các xã, phường, huyện, thị, thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền cho mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thành lập mô hình tổ phụ nữ, cựu chiến binh, tổ thanh niên, học sinh thu gom rác thải. Đơn cử như thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong) vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên dọn dẹp rác bãi biển cuối tuần, đem lại không khí trong lành cho thị trấn. Bên cạnh, chính quyền cấp xã cũng cần có biện pháp chế tài đối với những cá nhân, hộ gia đình vi phạm nhiều lần đổ rác thải trái phép, như xử phạt hành vi đổ rác bừa bãi nơi công cộng theo Nghị định 155 của Chính phủ đã có hiệu lực (xử phạt 1 - 3 triệu đồng). Đồng thời một số địa phương di dời các chợ quá gần tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đảm bảo môi trường, không gây ô nhiễm không khí.

 ThỤy Khanh



(1) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ô nhiễm, mất mỹ quan từ rác thải ven đường