Theo dõi trên

Nước thải xả ra trường học gây ô nhiễm

29/10/2019, 09:17 - Lượt đọc: 12

BT- Điểm trường 2, Trường tiểu học Đức Long (Phan Thiết) được xây dựng tại vị trí nhà máy chế biến hạt điều cũ. Trường có 20 phòng học và phòng chức năng được đưa vào sử dụng năm học 2019 - 2020, tiếp nhận hơn 500 học sinh học bán trú. Cơ sở trường, lớp mới đủ chuẩn, thoáng mát… Tuy nhiên, khuôn viên của trường vẫn còn bị ô nhiễm bởi nước thải từ một số nhà dân trong khu dân cư khu phố 8, phường Đức Long xả ra qua các ống nhựa.

                
   Hàng chục ống nhựa đưa nước thải qua tường    rào.

 Theo quan sát của chúng tôi, dọc theo bờ tường dài hơn 100 m tiếp giáp nhà dân với trường học có khoảng 20 ống nhựa lớn nhỏ thải nước ra khuôn viên nhà trường. Trước thực trạng nước thải gây ô nhiễm nói trên, đầu năm học 2019 - 2020, UBND TP. Phan Thiết đã chỉ đạo phường Đức Long, Ban điều hành khu phố 8 và các hộ dân ở sát bờ tường bít các ống nhựa xả nước thải. Tuy nhiên, thực tế dọc bờ tường vẫn còn nhiều ống nhựa chưa bít, ban đêm các hộ dân vẫn xả nước thải ra khu đất của trường bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường khu vực trường học.

                
   Một số ống nhựa không bịt, nước thải xả    ban đêm.

Thiết nghĩ, trước mắt chưa có hệ thống thoát nước thải chung, các hộ dân ở sát tường rào Trường tiểu học Đức Long (điểm trường 2) cần phối hợp với nhà trường xây dựng tuyến ống nhựa thoát nước chôn sâu dưới lòng đất khoảng 30 cm đưa nước thải ra cống chính trên đường Trương Văn Ly để tránh mùi hôi thối phát tán. Về lâu dài các hộ cần xây dựng hệ thống cống thoát nước phía trước nhà dân nhằm bảo đảm vệ sinh và khắc phục tình trạng nước thải chảy ra khuôn viên điểm trường 2, Trường tiểu học Đức Long.

HỒ NHẬT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nước thải xả ra trường học gây ô nhiễm