Theo dõi trên

Nữ cán bộ thôn năng nổ, nhiệt tình

11/12/2018, 08:54 - Lượt đọc: 26

BT- Bà Nguyễn Thị Săng - trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Dân Hiệp, xã Thuận Hòa (Hàm Thuận Bắc) năm nay đã tròn 55 tuổi, nhưng đã có  28 năm gắn bó, sát cánh cùng đồng bào Rai giảm nghèo, vươn lên xây dựng nông thôn mới.

 Bà Săng cho biết: Bà là người dân tộc Chăm, quê ở huyện Bắc Bình. Sau nhiều lần đi lại làm ăn, buôn bán thấy vùng đất Dân Hiệp có nhiều thuận lợi nên năm 1989, bà quyết định dẫn hai con thơ dại đến đây lập nghiệp. Như cơ duyên, chỉ sau 1 năm đến sinh sống, với tấm chân tình, cởi mở, sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh, bà đã nhanh chóng được đồng bào tin tưởng. Bắt đầu từ năm 1990 đến nay, bà Săng lần lượt được đồng bào tín nhiệm, phụ trách trên nhiều lĩnh vực xã hội thôn như: Chi hội trưởng phụ nữ, rồi trưởng thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận, cộng tác viên dân số… nhiệm vụ nào bà cũng hoàn thành tốt.

Toàn thôn hiện có 338 hộ/ 1.300 khẩu, đời sống dựa vào sản xuất hơn 300 ha đất màu, 81 ha lúa nước và hơn 20 ha cây ăn quả, thanh long và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bà Săng cho biết: Những năm thời tiết không thuận lợi, nắng hạn, mưa lũ cục bộ xảy ra, 300 ha hoa màu ngắn ngày của đồng bào bị mất trắng. Cùng với đó, mặt bằng dân trí thấp, đồng bào còn ảnh hưởng bởi những tập tục lạc hậu, năng suất cây trồng, vật nuôi đạt thấp, dẫn đến cái nghèo cứ đeo bám. Nhận thức được điều đó, 28 năm qua, tôi kiên trì gắn bó, tuyên truyền, vận động đồng bào theo phương châm mưa dầm thấm lâu, giúp đồng bào hiểu, tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để chuyển đổi cây trồng phù hợp.

Chị K’ Thị Hiếp - thôn Dân Hiệp cho biết: Với vai trò cán bộ Mặt trận thôn và cũng là tổ trưởng tổ vay vốn, bà Săng hiểu hoàn cảnh khó khăn của từng hộ, hướng dẫn họ thủ tục vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng NN & PTNT huyện, có điều kiện đầu tư, thâm canh cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế.

Ngoài ra, bà Săng nắm rõ từng cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Do vậy, bà thường xuyên quan tâm, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, lồng ghép vận động thực hiện các biện pháp tránh thai, nhất là các vợ chồng trẻ khi sinh đủ 2 con. 

Anh Phạm Tuấn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa nói: Bà Săng là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình. Trong công tác luôn sâu sát, nắm bắt đời sống, tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân. Qua đó triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội  để đồng bào trong thôn hiểu và thực hiện.

Sự nỗ lực, nhiệt tình của bà Nguyễn Thị Săng đã góp phần cùng giúp đồng bào Rai thôn Dân Hiệp ngày càng phát triển. Trong 9 tháng năm 2018, toàn thôn Dân Hiệp có 18 hộ thoát nghèo, giảm hộ nghèo toàn thôn còn 134 hộ nghèo (chiếm 39,64%); hộ cận nghèo 45 hộ, chiếm 13,31% so dân số. Còn nhớ những năm 1990, khi bà Săng vào thôn Dân Hiệp lập nghiệp, đồng bào Rai ở đây thường bị thiếu đói trong mùa giáp hạt và hộ nghèo chiếm gần 100%.

Nguyễn Thường



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ cán bộ thôn năng nổ, nhiệt tình