Theo dõi trên

Ngôi nhà thứ 2 của tuổi già

01/07/2019, 08:53

BT- Tuổi già với nhiều cơn đau nhức trong xương nhưng nhờ châm cứu, bấm huyệt mà các cơn đau giảm dần. Bên cạnh sự phục vụ tận tình của các bác sĩ, điều dưỡng tại khoa y dược cổ truyền, các bệnh nhân đang điều trị xem nhau như người thân trong gia đình. Người đỡ đau giúp người đau nhiều, mua thức ăn cho nhau, dìu nhau đi vệ sinh. Hơn thế nữa, chúng tôi thường kể cho nhau nhiều kỷ niệm, những câu chuyện tạo bầu không khí chia sẻ, cởi mở để quên bớt những cơn đau, ưu phiền - “như một ngôi nhà cho sức sống tuổi già”. Đó là lời chia sẻ của bà Trần Thị Nhân (78 tuổi) đang điều trị nội trú tại khoa y dược cổ truyền (YDCT) của Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Cùng với nhiều bệnh nhân khác đang được điều trị tại khoa YDCT, bà Nguyễn Thị Hòa (Hàm Đức) cho biết: “Nhớ lại trước đây, mỗi lần đi lại phải dùng gậy để hỗ trợ hoặc nhờ người giúp đỡ bởi vì chân đau. Khi nằm điều trị tại khoa YHCT, ngoài uống thuốc, tôi còn được xoa bóp, châm cứu, thủy châm. Vì vậy, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều sau  đợt điều trị khoảng 7 ngày”.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hải - Phó phụ trách khoa YDCT của BVĐK tỉnh, người bệnh tìm đến khoa YDCT thường mắc các bệnh mãn tính về xương khớp, di chứng tai biến, liệt dây thần kinh ngoại biên số 7, đau thần kinh tọa... Nếu dùng điện châm, xoa bóp, bấm huyệt theo phương pháp của đông y sẽ phát huy tác dụng tại chỗ, giúp người bệnh nhanh chóng thoát khỏi các cơn đau. Sự kết hợp giữa y học hiện đại trong chẩn đoán và y học cổ truyền trong điều trị, người bệnh có nhiều cơ hội để phục hồi sức khỏe nhanh, bệnh mãn tính được điều trị ổn định…

Khoa YDCT của BVĐK tỉnh hiện có 30 giường nội trú, thực kê 40 giường, được trang bị bếp sắc thuốc, máy thuốc, máy điện châm, đèn hồng ngoại. Lượng bệnh nhân tin tưởng tìm đến khoa này, với tổng số lượt khám ngoại trú năm 2018  gần 10.000 ca, đi cùng số bệnh nhân điều trị nội trú 509 ca; đạt chỉ tiêu 76%/năm. Riêng 5 tháng đầu năm 2019, hơn 3.800 số lượt bệnh nhân khám ngoại trú và 238 ca điều trị nội trú; đạt chỉ tiêu 68,3% của kế hoạch năm. Phần lớn bệnh nhân bị liệt khi ra viện đều phục hồi sức khỏe tốt, đem lại niềm vui và hy vọng cho bệnh nhân và gia đình… Có thể nói, khoa YDCT đã và đang góp phần đa dạng loại hình dịch vụ y tế tại BVĐK tỉnh, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh, tạo được niềm tin cho bệnh nhân, đặc biệt đối với những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, bị liệt do tai biến mạch máu não, đột qụy…

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi nhà thứ 2 của tuổi già