Theo dõi trên

Ngã ba Phú Long tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

01/02/2021, 09:12 - Lượt đọc: 1,212

BT- Cách đây gần 6 năm (2014) Bộ Giao thông Vận tải triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 1A lên 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và có bố trí dải phân cách ở giữa tuyến đường. Trong đó, đoạn qua thị trấn Phú Long (Hàm Thuận Bắc) dân cư đông đúc lại có nhiều nút giao thông nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao như: Chợ Phú Long, cầu Phú Long, ngã ba đường Lò Vôi (đường Phú Hài – Hàm Nhơn) tiếp giáp với quốc lộ 1A tại km 1696 + 838. Tại ngã ba này, Bộ Giao thông Vận tải chỉ thiết kế nối vuốt nút giao thông theo quy mô đường hiện hữu (không mở rộng). Mặt khác, tại khu vực ngã ba này dân cư sinh sống lâu đời hai bên đường khá đông đúc, nhà cửa, công trình che, bảng quảng cáo che khuất tầm nhìn… Vì thế, mà tình hình giao thông giờ cao điểm tại đây diễn ra khá phức tạp. Ông Lê Văn Quỳnh, ngụ tại thị trấn Phú Long bức xúc chia sẻ: “Kể từ khi nâng cấp, cải tạo, mở rộng quốc lộ 1A...

Các góc ngã ba bị che khuất tầm nhìn

Thời gian qua, trước những bức xúc của người dân, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát và đã lắp đặt đèn chớp vàng, làm gờ giảm tốc trên tuyến quốc lộ 1A để người tham gia giao thông lưu ý quan sát giảm tốc độ khi qua nút giao thông này, nên trật tự giao thông được bảo đảm hơn. Tuy nhiên, qua quan sát của chúng tôi vào sáng 28/1/2021 cho thấy: Lượng xe ô tô lưu thông qua tuyến quốc lộ 1A trong 1 giờ có trên 100 chiếc qua lại; còn tuyến đường Phú Hài - Hàm Nhơn (Phú Long) khoảng 15 - 20 chiếc qua lại mỗi giờ. Đó là chưa tính lưu lượng xe máy, xe đạp và các phương tiện khác qua lại. Do vậy, tại ngã ba này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Thiết nghĩ, để bảo đảm an toàn giao thông tại ngã ba Phú Long (trên tuyến quốc lộ 1A) địa phương cần kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét mở rộng tuyến đường tại ngã ba này; không để nhà cửa công trình che khuất tầm nhìn khi qua ngã ba Phú Long. Mặt khác, trên tuyến đường Phú Hài - Hàm Nhơn (gần ngã ba) hiện hữu hẹp, không có lề đường, vì vậy cần bố trí thêm các biển báo, làm gờ giảm tốc để người điều khiển phương tiện giao thông chú ý, cảnh giác, đề phòng tai nạn xảy ra.

Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngã ba Phú Long tiềm ẩn nguy cơ tai nạn