Theo dõi trên

Khốn khổ vì con đường bụi đỏ mù mịt

17/03/2020, 10:27

BT- Đường K15, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam nối từ quốc lộ 1A đi các thôn Phú Cường, Phú Lộc là tuyến giao thông quan trọng để người dân đi lại và vận chuyển thanh long, nông sản. Tuy nhiên, hiện tuyến đường này vẫn là đường đất đỏ gây khó khăn trong đi lại, ô nhiễm môi trường trầm trọng.

                
      
   Mỗi khi có phương tiện qua lại là bụi bay    mù mịt gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe nhân dân.

Việc triển khai làm đường giao thông theo chương trình nông thôn mới, nhiều tuyến đường khác được đầu tư xây dựng. Riêng tuyến đường này dù người dân rất bức xúc, kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được thi công. Mỗi khi có phương tiện qua lại là bụi bay mù mịt gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe nhân dân. Năm 2018, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư kiên cố hóa đường liên thôn xã Hàm Cường. Tuy nhiên, việc chưa cân đối, bố trí được nguồn vốn nên sẽ chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 – 2025. Hiện nay tuyến đường K15, xã Hàm Cường vẫn là đường đất đỏ, đi lại rất khó khăn. Việc vận chuyển, tiêu thụ thanh long và nông sản của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước bức xúc của người dân, chính quyền địa phương đã kiến nghị cần xem xét, triển khai thi công sớm nhằm đảm bảo điều kiện đi lại, vận chuyển nông sản.

Đề nghị sớm thi công tuyến đường này để đảm bảo đời sống, phát triển sản xuất của nhân dân.

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khốn khổ vì con đường bụi đỏ mù mịt