Theo dõi trên

 Khắc phục hư hỏng và không có mương thoát nước trên tuyến Quốc lộ 1A

22/04/2018, 10:41

BTO - Ông Huỳnh Văn Long, ngụ tại xã Sông lũy (Bắc Bình) phản ánh: Tuyến Quốc lộ 1A qua tỉnh Bình Thuận vừa được nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng chưa bao lâu, hiện nay nhiều đoạn bị xuống cấp, hư hỏng. Nhất là đoạn qua xã Vĩnh Hảo, Hòa Minh (Tuy Phong) Bình Tân, Sông lũy (Bắc Bình); Thuận Nam, Tân Lập (Hàm Thuận Nam) phát sinh nhiều ổ gà, cát tràn ra đường gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông qua lại. Mặt khác, tuyến  Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Tân Phúc (Hàm Tân) hai bên đường không có cống, mương thoát nước, vì vậy khi mưa lớn đã gây ngập nước khu vực cây xăng Hoàng Yến và Trạm y tế xã Tân Phúc…rất dễ xẩy ra tai nạn giao thông.

         
   

      

         Sửa chữa những điểm hư hỏng trên tuyến QL 1A qua Bình Thuận.

Qua trao đổi vấn đề nói trên với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và Ban An toàn giao thông chúng tôi được biết: Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rông tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Bình Thuận dài gần 200km đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, góp phần nâng cao khả năng lưu thông, an toàn giao thông của các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác đã xuất hiện nhiều hư hỏng cục bộ gây mất an toàn giao thông. Vì đây là tuyến QL 1A nên Sở Giao thông Vận tải đã nhiều lần kiến nghị Cục quản lý đường bộ IV- đơn vị quản lý đoạn tuyến sửa chữa khắc phục. Đến cuối năm 2017 các hư hỏng mặt đường QL 1A qua tỉnh Bình Thuận đã được Cục quản lý  đường bộ IV chỉ đạo nhà thầu sửa chữa khắc phục. Song, thời gian trước, trong và sau tết nguyên đán các phương tiện giao thông qua lại nhiều nên một số điểm trên tuyến QL 1A tiếp tục phát sinh hư hỏng, tạo nên các ổ gà, trên các cầu bê tông có nhiều rãnh sâu… rất dễ xẩy ra tai nạn. Để kịp thời sửa chữa, khắc phục những hư hỏng mới và hư hỏng phát sinh trong thời gian tới Ban ATGT tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận Tải, Chi cục quản lý đường bộ IV.1, Ban quản lý dự án Thăng Long, công ty cổ phần BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận, chi nhánh BOT 319 Sông Phan – Tổng Công Ty 319 và các địa phương có tuyến đường đi qua đã bàn biện pháp xử lý, khắc phục hư hỏng mặt đường, cát tràn nhằm bảo đảm ATGT trên tuyến QL1A đoạn qua tỉnh Bình Thuận.

Đối với tuyến đường chưa có cống, mương thoát nước tại xã Tân Phúc (Hàm Tân), Tổng cục đường bộ Việt Nam phối hợp với Chi cục quản lý đường bộ IV, Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận, Chi nhánh BOT Sông Phan, UBND huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và Ban ATGT tỉnh đã tiến hành khảo sát hiện trạng thoát nước dọc tuyến QL 1A đoạn qua huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và xem xét chấp thuận cho đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước tại các vị trí cần thiết theo đề nghị của tỉnh Bình Thuận. Sau đó, Bộ Giao thông Vận Tải đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nền, mặt đường QL 1A đoạn qua Phan Thiết – Đồng Nai theo hình thức BOT. Trong đó, phê duyệt bổ sung hệ thống thoát nước dọc tuyến QL 1A nói trên. Hiện nay, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đang triển khai thi công. Như vậy, có thể trong mùa mưa năm nay tình trạng nước đọng, gây ngập úng ven tuyến QL1A qua xã Tân Phúc sẽ được khắc phục.

Hồ Nhật



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 Khắc phục hư hỏng và không có mương thoát nước trên tuyến Quốc lộ 1A