Theo dõi trên

Giao thông nông thôn hư hỏng: Cần sớm được nâng cấp!

26/07/2021, 09:18 - Lượt đọc: 102

BT- Phần nhiều các tuyến đường giao thông nông thôn, nội đồng, đường liên xã kết cấu nền đất đỏ, đất cát vốn không bền vững thường bị xuống cấp vào mùa mưa, chưa kể xe chở vật liệu xây dựng quá tải cũng làm đường sớm hư hỏng…

Đoạn đường xuống cấp gần núi Nhọn, thôn Lập Sơn, xã Tân Lập.

Cách đây chưa lâu, chúng tôi có dịp đi qua một số tuyến đường trên để chứng kiến thực trạng ấy. Tuyến đường giao thông nông thôn nội đồng từ ngoài quốc lộ 1A dẫn vào khu vực núi Nhọn thuộc thôn Lập Sơn, xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam dài hơn 4 km. Chỉ một đoạn bên ngoài con đường đất tương đối dễ đi, còn càng vào sâu bên trong đường càng xuống cấp nặng, nhiều đoạn nhão nhoẹt, sình lầy vũng nước do ảnh hưởng của cơn mưa lớn để lại tối hôm trước. “Đường lầy lội trong mùa mưa như vậy chỉ có xe hai cầu mới qua được”, một tài xế cho hay. Từ núi Nhọn về hướng Công ty Vĩnh Hưng dẫn ra thị trấn Thuận Nam, nhiều đoạn trên con đường đất giao thông nông thôn cũng xuống cấp trong mùa mưa này. Ông Phạm Anh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: “Hệ thống giao thông nông thôn ở các khu vực dân sinh trong xã đã được huyện, xã đầu tư nâng cấp bê tông xi măng, đất đỏ cấp phối khá ổn định. Chỉ còn các khu vực sản xuất nằm sâu ở đồi rẫy, các con đường đất đã sớm xuống cấp, hư hỏng, bởi các loại phương tiện vận chuyển chở đất cát quá tải trước đây. Tân Lập đang gặp khó khăn trong việc nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, nội đồng này!”.

Trong khi đó, tuyến đường liên xã Tân Xuân - Sơn Mỹ (Hàm Tân) dài gần 10 km được tỉnh đầu tư kinh phí nâng cấp sỏi đỏ hơn 8 năm nay như “cầu” nối ra quốc lộ 55, tiện lợi cho người dân 2 địa phương vào vùng sản xuất, vận chuyển nông sản bằng xe tải nhẹ khi vào vụ thu hoạch đã xuống cấp mấy năm nay. Nhất là phần đường khá dài qua xã Tân Xuân hư hỏng nặng, đoạn còn lại qua xã Sơn Mỹ được giặm vá từ một doanh nghiệp vật liệu xây dựng ở địa phương, giao thông tạm ổn trong mùa mưa. Một số người dân thôn Đá Mài 1, xã Tân Xuân cho rằng: “Mấy năm trước đây, khá nhiều xe tải nặng hoạt động trên tuyến này làm con đường sớm xuống cấp. Gần đây, một số xe chở cát lậu quá tải trong khu vực vào ban đêm theo tuyến đường trên ra tỉnh ngoài; xe chở gỗ keo, vật liệu xây dựng  quá tải cũng thường xuyên qua lại, đường rải sỏi đất đỏ sao chịu nổi!”. Mới đây qua đường này, chúng tôi chứng kiến mấy chiếc xe tải nặng chở đất, đá lưu thông, bụi bay kín mặt đường. Bây giờ mùa mưa, nền đường nhiều nơi ở địa phận Tân Xuân thành lòng chảo chứa nước, nhão nhoẹt; người dân không dám đi xe máy theo tuyến đường liên xã này ra trung tâm huyện Hàm Tân nữa, bởi quá nhiều rủi ro…

Ông Nguyễn Ngọc Châu, tân Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ cho biết: “Tuyến đường liên xã Tân Xuân - Sơn Mỹ góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội 2 địa phương trên cũng như 3 xã ven biển ở Hàm Tân. UBND xã kiến nghị huyện đưa vào danh mục công trình đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp láng nhựa bằng nguồn vốn trung hạn 5 năm tới, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cho các địa phương trong khu vực… Trước mắt, Tổ khoáng sản của xã tăng cường kiểm tra, xử lý các xe chở cát lậu quá tải qua tuyến đường này, hạn chế hư hỏng nền đường trong mùa mưa”… Cùng với đó, ông Phạm Anh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập cũng kiến nghị UBND huyện Hàm Thuận Nam sớm phê duyệt kinh phí xây dựng giao thông nông thôn cho xã trong năm nay, để địa phương có cơ sở nâng cấp các tuyến đường thiết yếu. Xã cũng thực hiện xã hội hóa vận động nhân dân địa phương cùng Nhà nước nâng cấp bê tông xi măng, cấp phối đất đỏ nhiều hơn nữa các tuyến đường giao thông nông thôn, nội đồng, đường vào khu sản xuất như đường dân sinh thôn Lập Sơn, tạo thuận tiện cho bà con vận chuyển nông sản thanh long dễ dàng. Qua đó, Tân Lập sẽ sớm đạt tiêu chí số 2 về hoàn thiện giao thông nông thôn, theo kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2023. 

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giao thông nông thôn hư hỏng: Cần sớm được nâng cấp!