Theo dõi trên

Gây ô nhiễm tiếng ồn bị phạt đến 160 triệu đồng

09/08/2017, 09:25

BT- Cuộc sống của người dân Phan Thiết trong những năm gần đây, nhất là tại các vùng ven biển đang dần khởi sắc, người làm kinh tế biển không còn phải lo ăn, lo mặc từng bữa, thay vào đó là nhiều ngôi nhà mới, khang trang được xây dựng, kèm theo đó là các trang thiết bị nội thất được mua về, nhiều gia đình khá giả trang bị thêm các dàn karaoke. Tuy nhiên, việc giải trí, hát hò vào những dịp lễ, tết hay nhà có chuyện vui thì không nói làm gì, nhưng điều đáng nói ở đây là họ cứ thích là hát, bất kể sáng, trưa, chiều, tối, có những gia đình hát tới 10 – 11 giờ đêm, nhiều gia đình còn đem cả loa “kẹo kéo” ra ngoài đường hát cho đông vui, náo nhiệt. Mà có phải họ hát hay, đằng này hát không ra hát, đọc không ra đọc, toàn là sai từ lạc nhịp, gào rú, rên rỉ với đủ thể loại, đủ dòng nhạc, từ tiền chiến, trữ tình, nhạc trẻ đến nhạc đỏ... ngày nào cũng vậy, cứ lập đi lập lại. Không biết hát quanh năm suốt tháng như vậy họ có sung sướng hay vui vẻ gì không, chứ buổi trưa nóng oi bức đến...

Theo Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường, có quy định về trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn với mức phạt hành chính từ 1 - 160 triệu đồng; đồng thời quy định hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm trên. Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương và người dân tại các khu vực trên cần chung tay tuyên truyền, nhắc nhở, mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm, có như vậy mới xây dựng được những khu phố văn hóa, văn minh.

Trung Kiên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gây ô nhiễm tiếng ồn bị phạt đến 160 triệu đồng