Theo dõi trên

Đường hỏng do thiếu hệ thống thoát nước

15/10/2019, 09:11

BT- Tuyến đường Trần Quý Cáp (từ Cổng chữ y, phường Đức Long) đến vòng xoay phía Nam Phan Thiết (xã Tiến Lợi) dài hơn 2 km. Trên tuyến đường này hàng ngày lưu lượng xe cơ giới qua lại khá đông, nên một số đoạn đường nhanh xuống cấp, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà hoặc đường “sống trâu” lưu thông khó khăn và luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Điều đáng nói, nguyên nhân làm cho đường nhanh xuống cấp là do nhiều đoạn đường không có hệ thống thoát nước mưa nên nước ứ đọng khi 2 bên đường các công trình xây dựng mọc lên. Nhất là đoạn từ vòng xoay phía Nam Phan Thiết đến cầu Ông Nhiễu dài cả cây số, nhưng không có hệ thống thoát nước mặt. Trước đây, mỗi lần có mưa lớn nước chảy về khu vực trũng, thấp, ao ruộng, đất trống…Vì thế mà ít xảy ra tình trạng ngập nước khi có mưa. Nhưng từ khi dự án khu dân cư Tiến Lợi do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Toàn Thịnh làm chủ đầu tư triển khai san lấp mặt bằng công trình thì tình trạng ngập nước xảy ra thường xuyên; nặng nhất là đoạn bên...

                
   Đường Trần Quý Cáp không có hệ thống thoát    nước mưa.

Về hướng khắc phục tình trạng ngập úng nói trên, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết cho biết: Trong quy hoạch thoát nước của dự án khu dân cư Tiến lợi có hướng thoát nước về đường Trần Quý Cáp (dọc đường Âu Cơ ra Suối Cát). Tuy nhiên, hiện đang vướng mặt bằng nên dự án chưa triển khai thi công hệ thống thoát nước được. Nếu thi công sớm hệ thống thoát nước khu dân cư Tiến Lợi sẽ giải quyết được tình trạng ngập úng cho tuyến đường Trần Quý Cáp và các khu dân cư bên trong. Trước mắt, để khắc phục tạm thời tình trạng ngập úng trên tuyến đường Trần Quý Cáp thuộc thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi... UBND TP. Phan Thiết yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Toàn Thịnh thi công tạm thời đoạn mương cuối tuyến đường vào chợ Tiến Lợi nối vào đoạn mương hiện hữu để thoát nước về phía hạ lưu cầu Ông Nhiễu khi có mưa lớn. 

HỒ NHẬT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đường hỏng do thiếu hệ thống thoát nước