Theo dõi trên

Đề nghị Hàm Thuận Bắc  xem xét nguyện vọng của cô Hoa 

29/11/2018, 09:03 - Lượt đọc: 6

BT- Hơn 20 năm dạy học xa nhà, cô Nguyễn Thị Hoa luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng nay do bệnh tật, cô Hoa muốn xin chuyển về trường gần nhà nhưng chưa được giải quyết…

Cô  Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1972), hiện là giáo viên Trường THCS Thuận Hòa cho biết: Gia đình tôi hiện sống tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. 20 năm qua tôi liên tục dạy ở trường xa nhà. Từ năm 1997 đến năm 2012, tôi công tác ở Trường THCS Hồng Liêm cách nhà hàng chục km. Từ năm 2012 đến nay, tôi tiếp tục công tác ở Trường THCS Thuận Hòa, cách nhà tôi hơn 20km.

Những năm trước, sức khỏe của cô Hoa còn ổn định thì việc di chuyển từ nhà đến trường không ảnh hưởng nhiều. Nhưng hiện nay, cô Hoa bị bệnh cột sống chèn ép dây thần kinh. Điều này khiến cô Hoa gặp nhiều khó khăn trong khi di chuyển bằng xe máy từ nhà đến trường. Mới đây, từ ngày 1 -  22/10/2018 bệnh cột sống của cô Hoa có biểu hiện nặng hơn nên cô phải xuống Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh để điều trị. Thấy sức khỏe giảm sút, cô Hoa đã làm đơn xin chuyển công tác theo nguyện vọng nhưng không được sự đồng ý. Lý do mà Phòng Nội vụ, Hàm Thuận Bắc đưa ra là không có giáo viên thay thế cô Hoa, chờ hết năm xem xét.

Được biết, cô Hoa còn có một đứa con gái đang học ở Trường THCS Hồng Sơn cũng bị bệnh vẹo cột sống. Ngoài lý do sức khỏe, cô Hoa cũng muốn được chuyển về trường gần nhà để tiện chăm sóc con. Đề nghị ngành chức năng huyện Hàm Thuận Bắc xem xét nguyện vọng của cô Hoa…

Phòng Bạn đọc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề nghị Hàm Thuận Bắc  xem xét nguyện vọng của cô Hoa